Mỹ bác tin cung cấp thiết bị "thanh lý" cho Pakistan

Quân đội Mỹ đã bác những thông tin nói rằng Washington chuyển giao xe thiết giáp và các thiết bị quân sự cần thanh lý cho Pakistan.

Theo Đài TNHK, quân đội Mỹ tại Afghanistan đã bác những thông tin báo chí nói rằng Washington quyết định chuyển giao các xe thiết giáp và các thiết bị quân sự cần thanh lý khác cho Pakistan.

Trong một tuyên bố hôm 27/3, đại diện quân đội Mỹ tuyên bố sẽ “không cung cấp hay có ý định cung cấp” bất cứ thiết bị nào từ Afghanistan cho Pakistan.

Tư lệnh Mỹ thuộc lực lượng quốc tế tại Afghanistan, Tướng Joseph F. Dunford khẳng định Washington có một cam kết vững chắc với nhân dân và lực lượng an ninh Afghanistan.

Hồi đầu tháng, tờ The Washington Post đưa tin rằng Lầu Năm Góc có thể cung cấp cho Pakistan một số xe bọc thép trị giá khoảng 7 tỷ USD và các thiết bị khác mà Mỹ cần thanh lý trong bối cảnh cuộc chiến tại Afghanistan sắp kết thúc.

Cũng theo báo trên, giới chức Mỹ và Pakistan đã thảo luận về số phận những thiết bị quân sự còn thừa lại mà Washington không muốn chi tiêu cho việc vận chuyển về nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục