Mỹ bác tin lập văn phòng liên lạc tại Triều Tiên

Nhà Trắng đã chính thức bác bỏ thông tin Tổng thống Mỹ đề xuất thành lập một văn phòng liên lạc của nước này tại Triều Tiên.
Đài KBS của Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết Nhà Trắng đã chính thức bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất thành lập một văn phòng liên lạc của nước này tại Triều Tiên.

Một người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định ông Obama chưa bao giờ đưa ra đề nghị này với Triều Tiên.

Mặc dù từ chối tiết lộ chi tiết bức thư của Tổng thống Obama mà Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Bosworth chuyển cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il, người phát ngôn này nhấn mạnh rằng thông tin về đề xuất mở văn phòng liên lạc là không đúng.

Trước đó, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh nói rằng Tổng thống Obama nêu đề xuất trên trong bức thư gửi ông Kim Jong-Il, do ông Bosworth chuyển tới Bình Nhưỡng khi thăm Triều Tiên tuần trước.

Theo đó, văn phòng liên lạc của Mỹ có thể được mở vào năm 2010 nếu Triều Tiên trở lại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cũng đã xác nhận việc ông Kim Jong-Il nhận được một bức thư riêng của ông Obama, nhưng không cho biết nội dung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục