Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng tại California

Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Butte, phía Bắc thủ phủ bang Sacramento trong bối cảnh cháy rừng nghiêm trọng đang lan nhanh.
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng tại California ảnh 1Trực thăng tham gia dập lửa cháy rừng ở hạt Butte, bang California. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/7, Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Butte, phía Bắc thủ phủ bang Sacramento trong bối cảnh cháy rừng nghiêm trọng lan nhanh sang các ngọn đồi cỏ thấp dưới chân núi tại Sierra Nevada, cách Sacramento 97km về phía Bắc.

Đám cháy đã lan trên diện tích gần 10km2, buộc khoảng 4.000 người phải đi sơ tán, và 7.400 người khác trong tình trạng sẵn sàng sơ tán.

Cơ quan Lâm nghiệm và phòng chống cháy rừng California cho biết cháy rừng còn thiêu trụi ít nhất 10 căn nhà và khiến bốn nhân viên cứu hỏa bị thương. Trong khi đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ tăng cao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các đám cháy mới.

[Mỹ triển khai 5.000 nhân viên cứu hỏa dập tắt cháy rừng tại California]

Trước đó, hôm 8/7, thời tiết khô nóng kỷ lục đã dẫn đến cháy rừng trên diện rộng tại tiểu bang California, từ mạn Bắc khu vực rừng quốc gia Six Rivers đến phía Đông rừng San Bernardino, phía Đông thành phố Los Angeles.

Đến ngày 10/7, khoảng 5.000 nhân viên cứu hỏa mới chỉ khống chế được khoảng 20% diện tích cháy rừng. Đây là đợt cháy rừng đầu tiên xảy ra tại đây kể từ sau khi tiểu bang California chính thức thoát khỏi tình trạng hạn hán nghiêm trọng kéo dài suốt 5 năm qua vào hồi tháng Tư vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục