Mỹ bàn giao 2 máy bay trực thăng MH-60R đầu tiên cho Ấn Độ

Hải quân Ấn Độ đặt 24 chiếc trực thăng MH-60R do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất dưới hình thức hợp đồng mua bán vũ khí quân sự nước ngoài từ chính phủ Mỹ với chi phí ước tính 2,4 tỷ USD.
Mỹ bàn giao 2 máy bay trực thăng MH-60R đầu tiên cho Ấn Độ ảnh 1Máy bay trực thăng MH-60R, do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, là máy bay trực thăng hoạt động trong mọi thời tiết. (Nguồn: ndtv.com)

Tờ The Economic Times đưa tin Hải quân Mỹ đã bàn giao 2 máy bay trực thăng đa chức năng MH-60R (MRH) đầu tiên cho Hải quân Ấn Độ để tăng cường khả năng ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và củng cố khả năng phòng thủ của quốc gia Nam Á.

Đây là dấu hiệu mới nhất về việc tăng cường mối quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Mỹ.

Hải quân Ấn Độ đang đặt 24 chiếc trực thăng loại này do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất dưới hình thức hợp đồng mua bán vũ khí quân sự nước ngoài từ chính phủ Mỹ với chi phí ước tính 2,4 tỷ USD.

[Tập trận VARUNA-2021: Ấn Độ và Pháp phô diễn nhiều vũ khí tối tân]

Một buổi lễ được tổ chức tại căn cứ Hải quân ở North Island hoặc NAS North Island, San Diego vào ngày 16/7, đánh dấu việc chuyển giao chính thức các máy bay trực thăng từ Hải quân Mỹ cho Hải quân Ấn Độ.

Tham dự lễ bàn giao có Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Taranjit Singh Sandhu cũng như lãnh đạo cấp cao của Hải quân Mỹ và Tập đoàn Lockheed Martin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục