Mỹ ban hành lệnh cấm đi lại đối với quan chức Venezuela

Chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với 24 quan chức cấp cao của Venezuela liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ tại quốc gia Nam Mỹ này.
Mỹ ban hành lệnh cấm đi lại đối với quan chức Venezuela ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: byelorussianmission.org)

Chính phủ Mỹ, ngày 30/7, đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với 24 quan chức cấp cao của Venezuela liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ tại quốc gia Nam Mỹ này từ trung tuần tháng Hai vừa qua.

Theo quyết định này, 24 quan chức của chính phủ Venezuela bao gồm bộ trưởng, thẩm phán cấp cao, các sỹ quan quân đội cấp bậc cao, lực lượng an ninh và một số thành viên của Lực lượng tự vệ quốc gia sẽ không được cấp thị thực vào Mỹ.

Trong một tuyên bố, Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đưa ra nhận định của Washington rằng lực lượng an ninh của Venezuela ngăn chặn làn sóng biểu tình chính phủ bằng cách bắt giữ những người biểu tình và sử dụng vũ lực.

Theo bà Harf, lệnh cấm đi lại lần này chỉ nhằm vào những nhật vật liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ, chứ không áp đặt đối với người dân Venezuela. Bà cũng không nêu rõ danh tính những quan chức Venezuela nằm trong danh sách cấm này.

Phản ứng trước quyết định trên, trong một họp báo tại thủ đô Caracas, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaoa bày tỏ thất vọng trước lệnh cấm mới của Washington đối với các quan chức nước này, đồng thời cho rằng đây là động thái đáp trả của Chính phủ Mỹ đối với vai trò của Venezuela như một đất nước độc lập và chủ quyền trên thế giới.

Theo giới phân tích, quyết định này của Mỹ sẽ làm căng thẳng hơn mối quan hệ với Venezuela vốn không “xuôi chèo mát mái,” đồng thời ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.