Mỹ bán máy bay trinh sát hiện đại cho Nhật Bản và Australia

Northrop Grumman Systems đã giành được hợp đồng trị giá hơn 151 triệu USD bán máy bay E-2D Advanced Hawkeye cho Nhật; Boeing bán máy bay trinh sát Poseidon P-8A cho Australia.
Mỹ bán máy bay trinh sát hiện đại cho Nhật Bản và Australia ảnh 1Máy bay E-2D Advanced Hawkeye. (Nguồn: steeljawscribe.com)

Theo Sputnik, ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang đẩy mạnh bán vũ khí cho các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một phần trong chiến lược "xoay trục về châu Á" của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm tăng cường sức mạnh cho các đồng minh của Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra trong thông báo về hai hợp đồng vũ khí, theo đó Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán các máy bay do thám điện tử hiện đại cho Nhật Bản và Australia.

Thông báo nêu rõ: "Tập đoàn Northrop Grumman Systems... đã giành được hợp đồng trị giá hơn 151 triệu USD bán máy bay E-2D Advanced Hawkeye cho Chính phủ Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình Thương vụ Quân sự Nước ngoài."

Thỏa thuận thứ hai là việc Boeing giành được hợp đồng trị giá gần 102 triệu USD cung cấp hai máy bay trinh sát Poseidon P-8A, một cho Hải quân Mỹ và một cho Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục