Mỹ: Bang Alaska sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao bị lở tuyết

Một vụ lở tuyết xảy ra lúc nửa đêm đã tạo lớp tuyết dày tới 24m trên một con đường giao thông chính, cô lập khoảng 100 hộ gia đình và khiến một số ngôi nhà bị mất điện.
Mỹ: Bang Alaska sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao bị lở tuyết ảnh 1Một vụ lở tuyết tại Eagle River. (Nguồn: ADN)

Ngày 27/3, Thị trưởng Anchorage, bang Alaska (Mỹ), ông Dave Bronson đã ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân ở khu vực Eagle River, ngoại ô thành phố, sau khi một vụ lở tuyết đã vùi lấp một tuyến đường giao thông chính trong khu vực và một vụ lở tuyết khác được dự báo sắp xảy ra.

Theo giới chức địa phương, ngày 24/3, một vụ lở tuyết xảy ra lúc nửa đêm đã tạo lớp tuyết dày tới 24m trên một con đường giao thông chính, cô lập khoảng 100 hộ gia đình và khiến một số ngôi nhà bị mất điện.

[Mỹ: Cháy rừng tại bang Colorado, hơn 1.600 người phải đi sơ tán]

Hiện lực lượng chức năng mới chỉ dọn được khoảng một nửa lượng tuyết nói trên, trong khi một vụ lở tuyết thứ hai được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra.

Người dân ở khu dân cư gần nơi xảy ra lở tuyết đang được sơ tán khẩn cấp và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, trong đó có đặt chất nổ để tạo ra một vụ lở tuyết có kiểm soát, đang được triển khai.

Lực lượng cứu hộ đã mở một con đường nhỏ và đưa người dân bị mắc kẹt ra khỏi khu vực bị cô lập bằng xe trượt tuyết.

Các cơ quan chức năng sở tại chưa ghi nhận thiệt hại về người và đang đánh giá mức độ thiệt hại vật chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục