Mỹ: Bang Florida ban bố tình trạng khẩn cấp sau hơn 100 đám cháy rừng

Thống đốc bang Florida Rick Scott đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang nhằm gia tăng nỗ lực ngăn ngừa các vụ cháy rừng và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Mỹ: Bang Florida ban bố tình trạng khẩn cấp sau hơn 100 đám cháy rừng ảnh 1Một đám cháy ở Florida. (Nguồn: foxnews.com)

Ngày 11/4, Thống đốc bang Florida Rick Scott đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang này sau khi hơn 100 đám cháy rừng đã thiêu trụi nhiều vùng rộng lớn tại bang miền Tây Nam nước Mỹ này.

Ông Scott đưa ra ban bố trên nhằm gia tăng nỗ lực ngăn ngừa các vụ cháy rừng và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Theo Cục Lâm nghiệp bang Florida, 105 đám cháy rừng vẫn đang âm ỉ, trong đó 23 đám cháy đã thiêu trụi hơn 40ha rừng. Kể từ tháng Một đến nay, ngọn lửa đã đốt cháy khoảng 28.000ha rừng tại bang Florida.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết thời tiết tại bang Florida trong vài tháng tới sẽ nóng hơn và khô hơn, dễ khiến các đám cháy rừng bùng phát. Trong ba tháng đầu năm nay, số các đám cháy rừng đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Thống đốc bang California Jerry Brown vừa tuyên bố đợt hạn hán kéo dài hơn năm năm qua tại bang này đã chính thức kết thúc. Mặc dù vậy, chính quyền bang California vẫn duy trì chương trình tiết kiệm nước tại bốn quận Fresno, Kings, Tulare và Tuolumne của bang này, cũng như cấm tưới nước trong hoặc sau cơn mưa và phun nước bằng vòi lên vỉa hè.

Ông Brown nhấn mạnh tình trạng hạn hán đã chấm dứt song nguy cơ tái diễn có thể xảy ra, do đó ông kêu gọi người dân vẫn cần phải tiết kiệm và bảo vệ nước.

California rơi vào tình trạng hạn hán từ năm 2013, khiến hàng triệu cây rừng bị chết, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động thực vật hoang dã. Hạn hạn cũng đã khiến người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, buộc hàng nghìn hộ gia đình phải sử dụng nước đóng chai.

Hồi tháng 1/2014, Thống đốc Brown cũng từng ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán kéo dài tại bang này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục