Mỹ "báo động đỏ" về tình trạng binh sỹ tự sát

Trước tình trạng số vụ tự sát trong binh chủng Lục quân Mỹ đột ngột gia tăng và có nguy cơ lan rộng, căn cứ Lục quân Fort Campbell của Mỹ ở bang Kentucky đã phải ngừng các hoạt động luyện tập.

Trước tình trạng số vụ tự sát trong binh chủng Lục quân Mỹ đột ngột gia tăng và có nguy cơ lan rộng, căn cứ Lục quân Fort Campbell của Mỹ ở bang Kentucky đã phải ngừng các hoạt động luyện tập.

Lệnh tạm ngừng hoạt động đã được Chỉ huy căn cứ Fort Campbell, Tướng Stephen Townsend đưa ra sau khi tuần qua có thêm 2 binh sỹ tại căn cứ này tự sát.

Căn cứ Fort Campbell là nơi có tỷ lệ tự sát cao nhất trong Lục quân Mỹ, với ít nhất 11 trường hợp đã được xác nhận hoặc nghi tự sát. Ngày 29/5 là ngày thứ ba căn cứ Fort Campbell ngừng hoạt động.

Theo các chuyên gia y tế, những chấn động tinh thần sau khi tham gia các cuộc chiến tranh và ảnh hưởng của những đợt điều động luân phiên trong quân đội Mỹ là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ tự sát trong giới binh sỹ, đặc biệt trong Lục quân, lực lượng chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Năm ngoái có 128 binh sỹ Mỹ tự sát, tăng so với 115 trường hợp trong năm 2007. Riêng từ đầu năm tới nay đã có 64 trường hợp lính Lục quân Mỹ tự sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục