Mỹ bảo lưu quyết định không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân"

"Mỹ bảo lưu quyết định không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân"

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/11 khẳng định Washington vẫn "quyết tâm chắc chắn" không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
"Mỹ bảo lưu quyết định không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân" ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin AFP và Reuters, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/11 khẳng định Washington vẫn "quyết tâm chắc chắn" không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của Tehran đã không đạt được thỏa thuận nào.

Ám chỉ tới thất bại của cuộc đàm phán, ông Kerry cho rằng: "Phải mất thời gian để xây dựng lòng tin giữa các nước vốn đã bất đồng bấy lâu nay."

Ông Kerry còn lạc quan khi cho rằng trong cuộc đàm phán, các cường quốc thế giới đã xích lại gần hơn với nhau, đồng thời đánh giá "với việc làm tích cực" này thì có thể sẽ đạt được mục tiêu.

Cuộc đàm phán đã thất bại mặc dù trước đó, hãng thông tấn chính thức IRNA ngày 9/11 dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Nhóm P5+1 không nên bỏ lỡ "cơ hội hiếm có" để đạt được một thỏa thuận trong cuộc đàm phán này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục