Bắt kẻ dọa đánh bom

Mỹ bắt 1 kẻ dọa đánh bom tàu điện ở Washington

Theo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/12, 1 người Afghanistan bị bắt giữ vì đăng trên Facebook lời đe dọa đánh bom tàu điện ngầm ở Washington.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/12 cho biết một thanh niên người Afghanistan đã bị bắt giữ vì đã đăng trên trang cá nhân Facebook lời đe dọa đánh bom tại các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Washington.

Theo bản khai có tuyên thệ, Awais Younis, 25 tuổi, sống ở thành phố Arlington thuộc bang Virginia, đã mô tả cụ thể trên Facebook cách thức cho nổ tung hệ thống tàu  điện ngầm ở Washington mà có thể gây thương vong lớn nhất.

Nghi can Younis, còn gọi là Sundullah "Sunny" Ghilzai, đã bị bắt giữ hôm 6/12 vừa qua và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 21/12 tới.

Trước đó một tuần, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã qua Facebook bắt giữ một người đàn ông ở thành phố Baltimore vì cáo buộc liên quan đến âm mưu kích nổ một quả bom xe tại một trung tâm tuyển quân của quân đội Mỹ ở Catonsville, bang Maryland.

Ngày 27/10, một người Mỹ gốc Pakistan đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc âm mưu đánh bom tàu điện ngầm ở Washington và chia sẻ thông tin với những kẻ bị tình nghi có quan hệ với al-Qaeda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục