Mỹ bắt 1 nghi can mưu đánh bom trụ sở Quốc hội

Phần tử Al-Qaeda này lên kế hoạch sử dụng các máy bay điều khiển từ xa chứa đầy thuốc nổ lao vào Lầu Năm Góc và tòa nhà quốc hội.

Giới chức Mỹ cho biết ngày 28/9 họ đã bắt giữ một phần tử Al-Qaeda người Mỹ với cáo buộc đang lên kế hoạch sử dụng các máy bay điều khiển từ xa chứa đầy thuốc nổ lao vào Lầu Năm Góc và tòa nhà quốc hội nước này.

 

Phát biểu tại Boston, luật sư Carmen Ortiz cho biết Rezwan Ferdaus, 26 tuổi, đã bị bắt giữ và bị cáo buộc âm mưu tấn công bằng đường không nhằm vào Washington và cố gắng chuyển các vật liệu chế tạo bom sang mục đích sử dụng để chống lại binh sĩ Mỹ tại Iraq.

 

Luật sư Ortiz nói: "Ferdaus từ lâu đã lên kế hoạch tiến hành các hành động bạo lực chống lại đất nước chúng ta, trong đó có âm mưu tấn công Lầu Năm Góc và trụ sở Quốc hội Mỹ."

 

Trong âm mưu bị cáo buộc kể trên, các mật vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã giả làm tòng phạm Al Qaeda để cung cấp cho Ferdaus một máy bay điều khiển từ xa, thuốc nổ C4 và các vũ khí hạng nhẹ, mà tên này khai là sẽ sử dụng trong cuộc tấn công đồng thời dưới mặt đất tại Washington. Mục tiêu tấn công trong kế hoạch trên bao gồm Lầu Năm Góc và mái vòm trắng nổi tiếng của tòa nhà quốc hội Mỹ.

 

FBI cho biết thêm Ferdaus đã bị bắt tại Framingham, gần thành phố Boston thuộc bang Massachusetts, ngay sau khi chuyển số vũ khí vừa nhận được này vào một côngtenơ. Nhà chức trách miêu tả Ferdaus, một sinh viên vật lý tốt nghiệp Trường Đại học Northeastern, là kẻ hâm mộ Al-Qaeda và đã tham gia "phong trào thánh chiến bạo lực" từ đầu năm ngoái.

 

Nếu bị kết tội, Ferdaus sẽ đối mặt với bản án 15 năm tù vì ủng hộ một tổ chức khủng bố nước ngoài, 20 năm tù cho tội phá hoại các cơ sở quốc phòng cùng mức án tương tự cho tội âm mưu sử dụng thuốc nổ tấn công các tòa nhà của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục