Mỹ bắt 7 người bị cáo buộc âm mưu khủng bố

7 người đàn ông tại bang Bắc Carolina (Mỹ) đã bị bắt giữ và ra hầu tòa với cáo buộc âm mưu tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ở nước ngoài.
Ngày 27/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 7 người đàn ông tại bang Bắc Carolina, đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ở ngoài nước, trong đó có Kosovo, Jordan và Dải Gaza.

Trong số 7 người này có 6 công dân Mỹ, tuổi từ 20 đến 39.

Theo các công tố viên Mỹ, mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhóm người này liên quan một tổ chức vũ trang quốc tế hoặc đang lên kế hoạch tấn công nước Mỹ, song đã có bằng chứng là nhóm đã âm mưu tấn công ở nước ngoài.

Ngay sau khi bị bắt giữ, 7 người đã phải ra hầu tòa án liên bang tại bang Bắc Carolina.

Nhóm này cũng đang phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 7 điểm luận tội trong đó có hỗ trợ trang thiết bị cho tổ chức khủng bố, âm mưu giết người, bắt cóc và gây thương tích cho những người nước ngoài. Nếu bị kết án, cả 7 người đều có thể phải nhận án tù chung thân.

Các công tố viên Mỹ cho biết Daniel Boyd, thủ lĩnh đồng thời là người lớn tuổi nhất nhóm này, đã tham gia các khóa huấn luyện khủng bố tại Afghanistan và Pakistan từ năm 1989 đến năm 1992.

Sau đó, bằng kinh nghiệm của mình, y tự gây dựng tổ chức nhằm đào tạo các tay súng, quyên tiền để thực hiện các cuộc tấn công ở bên ngoài nước Mỹ. Boyd bị bắt cùng 2 con trai của y./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục