Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên "Sấm sét toàn cầu"

Kịch bản tập trận là chống trả mối đe dọa chiến lược khác nhau nhằm vào Mỹ và sử dụng toàn bộ tiềm năng của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đối phó với sự tấn công toàn cầu và vũ khí tên lửa đạn đạo.
Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên "Sấm sét toàn cầu" ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận 'Sấm sét toàn cầu.'(Nguồn: afgsc.af.mil)

Ngày 30/10, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên của Các Lực lượng hạt nhân chiến lược, mang tên “Sấm sét toàn cầu.”

Trang tin Sputnik dẫn lời đại diện chính thức của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) Brian Maguire cho biết kịch bản tập trận là chống trả mối đe dọa chiến lược khác nhau nhằm vào Mỹ và sử dụng toàn bộ tiềm năng của STRATCOM đối phó với sự tấn công toàn cầu và vũ khí tên lửa đạn đạo.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, quân đội Mỹ sẽ huấn luyện khả năng của các lực lượng không gian, các hệ thống giám sát và tình báo, các hệ thống tấn công toàn cầu, cũng như khả năng không gian mạng.

Ông Maguire cho biết Mỹ đã thông báo trước với Nga về cuộc tập trận, theo quy định trong hiệp định SNV-3. Tuy nhiên, Trung Quốc, quốc gia cũng có vũ khí hạt nhân, đã không được cảnh báo về cuộc tập trận này vì Mỹ và Trung Quốc không có hiệp định tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục