Mỹ bắt đầu hoàn tiền cho người mua ôtô mới

Những người đổi xe cũ lấy xe mới có thể nhận lại 4.500 USD, nhưng xe phải sử dụng dưới 25 năm và 1 lít xăng chạy được dưới 8km.
Nhằm kích thích nhu cầu của người tiêu dùng, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã chính thức khởi động Hệ thống hoàn tiền cho người mua ôtô (CARS) tại thủ đô Washington.

Theo đó, những người đổi xe cũ lấy xe mới có thể được trả lại một khoản tiền mặt lên đến 4.500 USD, chỉ với điều kiện là xe sử dụng dưới 25 năm và một lít xăng chạy được dưới 8km.

Theo nghị sỹ Betty Sutton của bang Ohio, CARS có lợi cho cả người dân và nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, thượng nghị sỹ Carl Levin của bang Michigan, bang bị ảnh hưởng nặng nề do doanh số bán ôtô giảm mạnh, hy vọng CARS sẽ mang lại kết quả ở Mỹ sau khi đã rất thành công ở các nước khác như Đức - nơi doanh số bán xe mới trong tháng 6/09 tăng 40% so với tháng 6/08.

Giám đốc tập đoàn Brown ở bang North Carolina, Jay Malone, cho biết, các đại lý bán xe ở Mỹ rất hoan nghênh CARS. Ông nói: “Chắc chắn biện pháp này sẽ kích thích doanh thương và mang lại cho người tiêu dùng một cơ hội trao đổi tốt".

Tuy nhiên, khi các hãng sản xuất ôtô Mỹ ước tính doanh số bán xe mới sẽ đạt 10 triệu chiếc trong năm nay, nhà phân tích về công nghiệp Jeremy Anwyl cho rằng CARS chắc chắn là một bước đi đúng nhưng hoàn toàn không đảm bảo doanh số bán ôtô sẽ tăng mạnh trở lại.

Chương trình CARS dự kiến kết thúc vào 1/11 năm nay, hoặc cho tới khi hàng tỷ USD tài trợ của Chính phủ cho chương trình này cạn kiệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục