Mỹ bắt đầu ngày bầu cử sơ bộ "siêu thứ Ba"

Ngày 8/6, cử tri tại 12 bang của Mỹ tham gia cuộc bầu cử sơ bộ để chọn các ứng viên của mỗi đảng cho cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ.
Ngày 8/6, cử tri tại 12 bang của Mỹ tham gia cuộc bầu cử sơ bộ để chọn các ứng viên của mỗi đảng cho cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ, tranh một số ghế tại Thượng viện, Hạ viện và thống đốc bang, vào tháng 11 tới.

Trong số các bang này có California, Iowa, Nevada, New Jersey, Virginia, Arkansas và Utah.

Vòng bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày "siêu thứ Ba" này được coi là phong vũ biểu quan trọng "đo" tâm trạng của cử tri Mỹ trước khi bước vào cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ mang tính quyết định.

Trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama đang tập trung mọi nỗ lực để đối phó và khắc phục thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico, đảng Dân chủ lại phải đối mặt với nguy cơ thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử sơ bộ "siêu thứ Ba".

Giới phân tích cho rằng cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ năm 2010 của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý của thế giới vì nhiều khả năng đảng Dân chủ của Tổng thống Obama sẽ mất vai trò thống trị tại cả Thượng viện và Hạ viện. Hiện tại, đảng Dân chủ nắm 59 ghế (kể cả 2 ghế của nghị sĩ độc lập) trong Thượng viện 100 thành viên và nhiều hơn đảng Cộng hòa 40 ghế trong Hạ viện.

Kết quả khảo sát do báo Washington Post và hãng truyền hình ABC News tiến hành ngày 8/6 cho thấy chỉ có 29% người Mỹ được hỏi nói rằng họ dự định bỏ phiếu bầu cho đại biểu hiện tại và có tới 69% trả lời rằng họ không hài lòng hoặc tức giận với cách điều hành hiện nay của chính quyền.

Cuộc đua tranh gay gắt nhất trong vòng bầu cử sơ bộ ngày 8/6 là cuộc đua vào chức thống đốc bang Arkansas giữa đương kim Phó Thống đốc Bill Halter và Thượng nghị sĩ hai khóa liên tục của đảng Dân chủ, bà Blanche Lincoln; và cuộc đua tranh ghế Thượng nghị sĩ bang Nevada giữa Sharron Angle, người được trào lưu chính trị bảo thủ Tea Party ủng hộ, với thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Harry Reid.

Tại bang Caliphonia, nữ tỷ phú Meg Whitman, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn eBay, có nhiều khả năng được bầu chọn là đại biểu của đảng Cộng hòa để tranh chức Thống đốc cùng với cựu Thống đốc Jerry Brown, người có nhiều khả năng sẽ được chọn là đại diện của đảng Dân chủ, để tham gia cuộc bầu cử thay thế Thống đốc Arnold Schwarzenegger. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Nikki Hayley đang hy vọng trở thành nữ thống đốc bang đầu tiên của Mỹ nếu bà giành đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina.

Trong vòng bầu cử sơ bộ ngày 18/5, cử tri tại các bang Pennsylvania, Kentucky, Texas và Arkansas đã đi bầu để chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử Quốc hội. Bang Arkansas phải bỏ phiếu lại vì ứng cử viên Blanche Lincoln không giành được đa số tối thiểu.

Cuộc tổng tuyển cử giữa nhiệm kỳ tiến hành ngày 2/11 tới tại Mỹ sẽ bầu ra 36 thượng nghị sĩ, toàn bộ 435 hạ nghị sĩ đại diện cho 50 bang và 39 thống đốc bang./.

(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục