Mỹ bắt đầu tiến hành bàn giao pháo M777 cho lục quân Ấn Độ

Hai trong số 145 khẩu pháo cực nhẹ M777 do tập đoàn BAE Systems tại Mỹ chế tạo sẽ được bàn giao cho lục quân Ấn Độ vào cuối tuần này.
Mỹ bắt đầu tiến hành bàn giao pháo M777 cho lục quân Ấn Độ ảnh 1(Nguồn: intoday.in)

Mạng Zee News của Ấn Độ ngày 18/5 đưa tin, hai trong số 145 khẩu pháo cực nhẹ M777 do tập đoàn BAE Systems tại Mỹ chế tạo sẽ được bàn giao cho lục quân Ấn Độ vào cuối tuần này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của BAE Systems cho hay: ''Để hoàn thành thương vụ 145 khẩu pháo M777, chúng tôi vui mừng xác nhận hai khẩu pháo đầu tiên loại này sẽ có mặt ở Ấn Độ vào cuối tuần này, trước thời hạn dự kiến'.'

Trong số 145 khẩu pháo này, BAE sẽ bàn giao 25 khẩu còn 120 khẩu còn lại sẽ được tập đoàn Mahindra lắp ráp ở Ấn Độ.

Số pháo M777 nói trên chủ yếu sẽ được triển khai ở những khu vực vùng cao ở bang Arunachal Pradesh và khu vực Ladakh, giáp giới với Trung Quốc.

Thỏa thuận mua vũ khí này đã được hai bên ký kết trong cuộc họp Nhóm hợp tác quân sự Ấn Độ - Mỹ lần thứ 15 diễn ra hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục