Mỹ bắt đầu triển khai binh sĩ đến Liberia hỗ trợ đối phó Ebola

Một nhóm binh sĩ của Mỹ đang có mặt ở Liberia và nhiều binh sĩ khác sẽ đến nước này vào tuần tới để xây dựng các trung tâm điều trị và bắt đầu tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế.
Mỹ bắt đầu triển khai binh sĩ đến Liberia hỗ trợ đối phó Ebola ảnh 1Một nhân viên y tế bế bé trai nhiễm Ebola đi vào trung tâm điều tị tại Liberia (Nguồn: AP)

Theo AP, Chỉ huy Sư đoàn Không vận 101 thuộc Lục quân Mỹ, Thiếu tướng Gary J. Volesky ngày 6/10 cho biết một nhóm binh sĩ của ông đang có mặt ở Liberia và nhiều binh sĩ khác sẽ đến nước này vào tuần tới để xây dựng các trung tâm điều trị và bắt đầu tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế.


Theo Tướng Volesky, các binh sĩ của ông đã trải qua 2 ngày tập huấn với các chuyên gia của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng những người khác để hiểu rõ về mối đe dọa Ebola. 

Các nhân viên y tế từ Căn cứ Fort Detrick thuộc bang và Maryland tuần này sẽ đến bang Kentucky để hướng dẫn cho các binh sĩ những biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc sử dụng các đồ bảo hộ đặc biệt. Các binh sĩ sẽ được khuyến cáo không bắt tay với người dân ở Liberia và phải thường xuyên rửa tay.

Được biết, từ 3.000-4000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Không vận 101 sẽ đến Liberia./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục