Mỹ "bật đèn xanh" vụ bán vũ khí trị giá gần 100 triệu USD cho Mexico

Danh mục vũ khí này bao gồm tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II, tên lửa chiến thuật Block II Rolling Airframe (RAM) và ngư lôi hạng nhẹ MK 54 Mod 0 trị giá ước tính khoảng hơn 98 triệu USD.
Mỹ "bật đèn xanh" vụ bán vũ khí trị giá gần 100 triệu USD cho Mexico ảnh 1Tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II. (Nguồn: militaryedge.org)

Theo THX, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/1 thông báo rằng bộ này quyết định sẽ thông qua một thương vụ bán vũ khí mới cho Mexico.

Danh mục vũ khí này bao gồm các tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II, tên lửa chiến thuật Block II Rolling Airframe (RAM) và ngư lôi hạng nhẹ MK 54 Mod 0 trị giá ước tính khoảng hơn 98 triệu USD.

[Mỹ vô địch thế giới trên lĩnh vực bán vũ khí]

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Mexico đề nghị mua sáu tên lửa RGM-84L Harpoon Block II, 23 tên lửa chiến thuật Block II RAM, và sáu ngư lôi hạng nhẹ MK 54 Mod 0, cũng như các yếu tố hậu cần liên quan và hỗ trợ chương trình.

Bộ trên nêu rõ: "Thương vụ đã được đề xuất này sẽ hỗ trợ cho chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách giúp tăng cường an ninh của một đối tác chiến lược," và nhấn mạnh rằng Mexico là "một đối tác tốt trong việc chống tội phạm có tổ chức và các tổ chức buôn lậu ma túy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục