Mỹ bắt giữ băng buôn lậu ma túy lớn ở Colorado

Lực lượng chức năng bắt giữ hàng chục người liên quan tới vụ buôn bán và tàng trữ ma túy lớn chưa từng có trong lịch sử bang Colorado.

Các quan chức thực thi luật pháp liên bang Mỹ cho biết ngày 10/2, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục người liên quan tới vụ buôn bán và tàng trữ ma túy lớn chưa từng có trong lịch sử bang Colorado.

 

Đây là kết quả của một chiến dịch điều tra kéo dài suốt hai năm qua với sự tham gia của hơn 500 nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) và các đơn vị thực thi luật pháp khác.

 

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của thẩm phán liên bang Mỹ John Walsh cho biết có ít nhất 80 trong tổng số 97 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ cùng với tang vật thu giữ được gồm khoảng 30 kg cocain, 12 khẩu súng các loại và hơn 400.000 USD.

 

Nhóm buôn bán ma túy lớn có tổ chức này bị phát hiện từ năm 2009 từ một đầu mối điều tra 16 vụ cướp ngân hàng liên tiếp xảy ra ở thủ phủ Denver thuộc bang vùng Trung Tây này của nước Mỹ.

 

Theo các luật sư, nếu bị kết tội, hầu hết các đối tượng bị bắt giữ sẽ phải lĩnh án tù giam tối thiểu từ 10 năm đến chung thân và sẽ phải nộp phạt khoảng 10 triệu USD.

 

Theo số liệu thống kê, năm 2009, các cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ đã thu giữ tổng cộng 1.626 tấn ma túy các loại.

Số ma túy này chủ yếu tuồn vào lãnh thổ Mỹ bằng đường bộ qua biên giới Mexico và Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục