Mỹ bắt giữ bảy người buôn lậu sừng tê giác đen

Nhà chức trách Mỹ ngày 23/2, tuyên bố họ đã bắt giữ bảy người trong một chiến dịch tấn công vào các băng buôn lậu sừng tê giác đen.
Ngày 23/2, nhà chức trách Mỹ tuyên bố họ đã bắt giữ bảy người trong một chiến dịch tấn công vào các băng buôn lậu sừng tê giác đen.

Bảy vụ bắt giữ được tiến hành trên khắp nước Mỹ trong vài ngày qua thuộc chiến dịch Operation Crash với sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.

Một công dân Trung Quốc, Jin Zhao Feng, đã bị bắt giữ ở Los Angeles và bị cáo buộc đang vận chuyển hàng chục sừng tê giác về nước. Bốn người khác bị bắt giữ trong đường dây của Feng. Họ đều bị buộc tội thông đồng và vi phạm luật bảo vệ các loài động vật bị đe dọa.

Lục soát nơi ở của một trong những đối tượng thuộc đường dây của Feng ở Texas, cảnh sát đã phát hiện được 37 sừng tê giác và 337.000 USD tiền mặt.

Các cuộc lục soát khác cũng cho thấy đây là một đường dây buôn lậu lớn và đang "ăn nên làm ra."

“Các nhân viên công lực đã tìm thấy sừng tê giác, tiền mặt, vàng thỏi, kim cương và những chiếc đồng hồ Rolex. Khoảng 1 triệu USD tiền mặt đã bị tịch thu và các tài sản khác trị giá thêm khoảng 1 triệu USD nữa,” thông báo của nhà chức trách cho biết.

Hai người khác bị bắt trong chiến dịch này, một ở New Jersey với cáo buộc mua sừng, và một người khác, chuyên gia về cổ vật, ở New York, với cáo buộc buôn lậu sừng và làm hồ sơ giả.

Ignacia Moreno, trợ lý công tố thuộc bộ phận môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Bộ tư pháp Mỹ cho biết: “Tê giác được bảo vệ theo cả luật pháp Mỹ và quốc tế, và chúng tôi đang tiến hành các hành động tích cực để bảo vệ loài tê giác bằng cách điều tra và truy tố những kẻ nào liên quan đến hoạt động buôn bán này”./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục