Mỹ bắt giữ hơn 400 người biểu tình gần tòa nhà Quốc hội

Ngày 11/4, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hơn 400 người biểu tình gần tòa nhà Quốc hội nước này với cáo buộc tham gia tuần hành bất hợp pháp.
Mỹ bắt giữ hơn 400 người biểu tình gần tòa nhà Quốc hội ảnh 1Người biểu tình tập trung gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 11/4, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hơn 400 người biểu tình gần tòa nhà Quốc hội nước này với cáo buộc tham gia tuần hành bất hợp pháp.

Cảnh sát Đồi Capitol thông báo phần lớn những người biểu tình bị bắt giữ với cáo buộc cản trở công việc của các cơ quan chức năng.

Trong khi đó, các nhà tổ chức cho biết mục đích của cuộc tuần hành quy mô lớn là nhằm yêu cầu Quốc hội Mỹ ngay lập tức có hành động nhằm chấm dứt tham nhũng trong nền chính trị Mỹ và đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng.

Cảnh sát Đồi Capitol là lực lượng cảnh sát liên bang độc lập của Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ và bảo đảm an ninh cho Quốc hội nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục