Mỹ bắt giữ một nghi can âm mưu hỗ trợ khủng bố

Theo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/8, đã bắt giữ Shaker Masri vài giờ trước khi anh ta định tới Somalia để tham chiến cùng 1 nhóm khủng bố.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/8 thông báo một người đàn ông nước này đã bị bắt giữ vài giờ trước khi anh ta dự định tới Somalia để tham chiến cùng một nhóm khủng bố chống "những kẻ ngoại đạo."

Shaker Masri, 26 tuổi, sinh tại bang Alabama và hiện cư trú ở Chicago, bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho hai tổ chức mà Mỹ quy là khủng bố Al-Qaeda và Al-Shabab.

Đồng thời, Shaker Masri cũng bị buộc tội tìm cách hỗ trợ vật chất và bao che cho các đối tượng khác âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại nước Mỹ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một người cung cấp thông tin của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã báo với nhà chức trách nước này rằng Masri bắt đầu "công khai bày tỏ mong muốn tham gia một cuộc "thánh chiến" và chiến đấu chống lại những cái mà anh ta gọi là "những kẻ ngoại đạo."

Al-Shabad là một nhánh khủng bố tại Somalia có quan hệ với Al-Qaeda. Theo công bố tuần trước của một tổ chức theo dõi khủng bố, Al-Shabad đã kêu gọi tấn công toàn cầu nhằm vào các đại sứ quán của Uganda và Burundi để trả đũa việc hai nước này đóng góp phần lớn quân vào lực lượng Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia.

Al-Shabad cũng bị nghi đứng sau vụ khủng bố nhằm vào các cổ động viên bóng đá tại Kampala, thủ đô Uganda vào tối 11/7, làm 76 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục