Mỹ bắt giữ nghi can tấn công lãnh sự quán tại Benghazi năm 2012

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ đối tượng Mustafa al Imam - nghi can dính líu đến vụ tấn công năm 2012 nằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, làm Đại sứ Mỹ Christopher Stevens và 3 công dân Mỹ thiệt mạng.
Mỹ bắt giữ nghi can tấn công lãnh sự quán tại Benghazi năm 2012 ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, năm 2012. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức nước này thông báo, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một đối tượng phiến quân được cho là dính líu đến vụ tấn công năm 2012 nằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, làm Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens và 3 công dân Mỹ khác thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, ông Trump nói rằng đối tượng Mustafa al Imam sẽ "bị xét xử tại Mỹ vì cáo buộc tham gia loạt vụ tấn công ngày 11/9/2012".

[Mỹ thay đổi cách tiếp cận ngoại giao và quân sự tại Libya ]

Trong khi đó, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ tên Imam tại Libya vài ngày trước.

Tên này hiện đang do Bộ Tư pháp Mỹ quản lý và sẽ được quân đội Mỹ đưa về nước này.

Theo các quan chức, chiến dịch bắt giữ tên này được Tổng thống Trump phê chuẩn tiến hành và có sự phối hợp với Chính phủ Hòa hợp Dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ của Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục