Mỹ bắt kẻ âm mưu đánh bom trung tâm tuyển quân

Antonio Martinez, người mới đây đã cải sang đạo Hồi với cái tên Muhammad Hussain, bị cáo buộc âm mưu sát hại các quan chức.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông ở thành phố Baltimore đã bị bắt giữ ngày 8/12, vì cáo buộc liên quan đến âm mưu kích nổ một quả bom xe tại một trung tâm tuyển quân của quân đội Mỹ ở Catonsville, bang Maryland.

Theo các quan chức Mỹ, Antonio Martinez, người mới đây đã cải sang đạo Hồi với cái tên Muhammad Hussain, bị cáo buộc âm mưu sát hại các quan chức, các nhân viên liên bang và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quả bom mà người này định cho nổ là quả bom giả do đặc vụ Cục điều tra liên bang (FBI) chính phủ cung cấp.

FBI cho biết không có dấu hiệu liên quan giữa vụ việc này với các cuộc tấn công trước đó nhằm vào những điểm tuyển quân của Mỹ.

Giới chức bảo vệ an ninh Mỹ được báo động về Martinez hồi tháng 10 năm nay thông qua một nguồn tin mật của FBI. Nguồn tin này nói rằng Martinez đã đăng trên Facebook những bài viết về đạo Hồi, trong đó bày tỏ ý định tấn công khủng bố trung tâm tuyển quân của quân đội Mỹ ở Catonsville.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong một loạt các hoạt động "mạnh" của FBI liên quan đến các âm mưu khủng bố.

Theo người phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ Dean Boyd, trên thực tế, công chúng không gặp nguy hiểm vì các thiết bị nổ không hoạt động và Martinez đã bị cơ quan hành pháp theo dõi từng "đường đi, nước bước" trong nhiều tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục