Mỹ bắt một đối tượng xuất khẩu vật liệu nguy hiểm sang Iran

Tổng Giám đốc Công ty Global Metallurgy đã bị bắt do tình nghi xuất khẩu sang Iran cobalt-nickel, một loại bột kim loại nguy hiểm thường được sử dụng cho nghiên cứu vũ trụ và sản xuất tên lửa.
Mỹ bắt một đối tượng xuất khẩu vật liệu nguy hiểm sang Iran ảnh 1Một cơ sở sản xuất tên lửa của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ ngày 1/3 đã bắt giữ một công dân với tội danh xuất khẩu vật liệu nguy hiểm sang Iran.

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ Erdal Kuyumcu, 44 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Global Metallurgy đã bị bắt do tình nghi xuất khẩu sang Iran cobalt-nickel, một loại bột kim loại nguy hiểm thường được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu vũ trụ và hạt nhân như sản xuất tên lửa. Theo đó, công ty Global Metallurgy đã xuất khẩu hơn 500kg vật liệu trên sang Iran trong 2 lần, và để che giấu đích đến cuối cùng các vật liệu này đầu tiên được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Với cáo buộc này, ông Kuyumcu phải ra trình diện trước tòa ngay trong ngày 1/3 và đối mặt với án tù có thể lên đến 20 năm và mức phạt 1 triệu USD.

Theo luật pháp Mỹ, việc xuất khẩu những loại vật liệu nguy hiểm như trên sang Iran phải có giấy phép từ Văn phòng kiểm soát Tài sản nước ngoài (OAFC) của Bộ Tài chính Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục