Mỹ bắt nghi can đánh bom Quảng trường Thời đại

Kẻ đánh bom tại Quảng trường Thời đại đã bị các cơ quan chức năng Mỹ bắt tối 1/5, khi y đang tìm cách lên chiếc máy bay đi Dubai.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder ngày 4/5 thông báo các cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ nghi can vụ đánh bom hụt Quảng trường Thời đại ở thành phố New York tối 1/5, khi y đang tìm cách lên chiếc máy bay đi Dubai.

Bộ trưởng Holder và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác nhận nghi can này tên là Faisal Shahzad, 30 tuổi, người Mỹ gốc Pakistan, cư trú tại bang Connecticut.

Vài tuần trước, y đã mua chiếc SUV (được tìm thấy tại hiện trường), sau đó gắn một quả bom xăng-propan thô đậu ở Quảng trường Thời đại hôm 1/5 vừa qua.

Dự kiến, tên này sẽ bị Tòa án liên bang tại Manhattan, New York, xét xử trong ngày 4/5. Tuy nhiên, ông Holder khẳng định cuộc điều tra sẽ tiếp tục được tiến hành nhằm bắt giữ những tên chủ mưu trong vụ đánh bom bất thành này.

Trước đó, tối 1/5, khu vực quanh Quảng trường Thời đại đã bị sơ tán và phong tỏa trong 10 giờ sau khi nhà chức trách Mỹ nhận được tin báo về một chiếc xe thể thao đa dụng SUV sẫm màu đang bốc khói trên Quảng trường.

Cảnh sát đã phát hiện trên chiếc xe này khối chất nổ là phân bón hóa học (ước khoảng 113kg), thùng khí propan và dây dẫn.

Vị trí xe đỗ ngay gần các sân khấu kịch nghệ Broadway và nhiều nhà hàng với đông đúc người qua lại trong bối cảnh nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5.

Cảnh sát cho rằng quả bom phát nổ có thể tạo thành một khối cầu lửa và làm bắn chất nổ ra xung quanh đủ để sát hại người đi đường và đây là hành động khủng bố nhằm sát hại người Mỹ.

Ông Chris Falkenberg, Chủ tịch tổ chức An ninh Nội địa, cho rằng thiết bị gây nổ như mô tả của nhà chức trách New York không khác lắm so với cuốn hướng dẫn tự tạo bom năm 1971.

Ông cũng cho rằng hoạt chất trong loại phân bón sử dụng trong vụ này không đủ mạnh để có tác dụng gây nổ như các loại phân hóa học dùng trong các vụ đánh bom trước. Như vậy, sơ bộ có thể kết luận đây là "sản phẩm" của một kẻ không chuyên.

Trong khi đó, đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho ông Duane Jackson, người bán túi xách dạo ở New York, để cảm ơn ông về việc đã thông báo kịp thời cho nhà chức trách New York về chiếc xe SUV bốc khói, tránh không cho vụ việc diễn biến tồi tệ hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục