Mỹ bắt những kẻ âm mưu đánh bom khủng bố

Mỹ đã bắt giữ Hosam Maher Husein Smadi, quốc tịch Jordan với cáo buộc âm mưu đánh bom tại tòa nhà cao chọc trời tại thành phố Dallas.
Ngày 24/9, giới chức Mỹ thông báo đã bắt giữ Hosam Maher Husein Smadi, 19 tuổi, quốc tịch Jordan với cáo buộc âm mưu đánh bom tại tòa nhà cao chọc trời tại thành phố Dallas, bang Texas.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt âm mưu đánh bom khủng bố mà các cơ quan chức năng Mỹ phát giác trong thời gian qua.

Theo một thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, Smadi đã bị buộc tội âm mưu sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Tên này đã bị bắt giữ ngay gần tòa nhà Fountain Place, 60 tầng, ngay sau khi đặt một quả bom tại vị trí trên. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết vụ bắt giữ Smadi không liên quan đến vụ bắt giữ các can phạm có âm mưu đánh bom nhiều nơi trên nước Mỹ vừa qua.

Smadi khai nhận là công dân Jordan nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, đã nhiều lần mong muốn tiến hành thánh chiến bạo lực. Dự kiến, Smadi sẽ phải hầu tòa án quận vào ngày 25/9.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng Mỹ đã ra lệnh bắt giữ chính thức Michael Finton, hay còn gọi là Talib Islam, 29 tuổi, ở bang Illinois, với âm mưu ám sát các quan chức liên bang khi cố gắng làm nổ tung một tòa nhà của chính quyền tại Springfield và sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Nếu bị kết án, tên này có thể sẽ phải nhận mức án tù chung thân.

Trong khi đó, theo một bản cáo trạng của hội thẩm đoàn tòa án New York, ngày 24/9, tên Najibullah Zazi, 24 tuổi, lái xe buýt ở sân bay Colorado, bị bắt giữ hôm 20/9, với âm mưu thực hiện các vụ tấn công nước Mỹ, đã bị buộc thêm tội mua hóa chất chế tạo bom được sử dụng trong vụ tấn công tại London năm 2005.

Các công tố viên cho biết Zazi đã được tổ chức Al Qaeda huấn luyện ở Pakistan, và các điều tra viên đã phát hiện nhiều tài liệu trong máy tính xách tay có ghi lại các chỉ dẫn viết bằng tay liên quan đến việc sản xuất và sử dụng các thiết bị nổ.

Cũng trong ngày 24/9, hai người đàn ông là Daniel Patrick Boyd và Hysen Sherifi, bị bắt giữ hồi tháng 8 tại bang North Carolina, cũng bị buộc thêm tội lên kế hoạch tấn công căn cứ hải quân Mỹ tại Quantico, bang Virginia.

Bản cáo trạng đầu tiên đã buộc tội hai tên này âm mưu tiến hành và hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, theo bản cáo trạng mới công bố ngày 24/9, hai tên này bị buộc thêm tội sát hại các binh lính và buôn bán vũ khí do kết quả điều tra cho thấy hai tên này đã đảm nhiệm do thám căn cứ Quantico và lưu giữ các bản đồ của căn cứ quân sự này nhằm lên kế hoạch tấn công.

Boyd và Sherifi đã bị bắt giữ cùng 7 can phạm khác hồi tháng 8 với cáo buộc cung cấp các trang thiết bị cho các phần tử khủng bố và âm mưu giết người, bắt cóc, gây thương vong cho dân thường ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục