Mỹ bí mật lập ban bồi thẩm xử "cha đẻ" WikiLeaks

Một ban bồi thẩm quy mô lớn được bí mật thành lập tại bang Virginia, Mỹ, để điều tra và hoàn tất hồ sơ để buộc tội "cha đẻ" WikiLeaks.

Luật sư của ông Julian Assange, người sáng lập trang mạng WikiLeaks, ngày 13/12 cho biết một ban bồi thẩm có quy mô lớn đã được bí mật thành lập tại bang Virginia, Mỹ, để điều tra và hoàn tất các hồ sơ có thể giúp buộc tội "cha đẻ" của WikiLeaks.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Al Jazeera, luật sư người Anh Mark Stephens khẳng định theo một nguồn tin của nhà chức trách Thụy Điển, một bồi thẩm đoàn đã được thành lập ở thành phố Alexandria thuộc bang Virginia, gần thủ đô Washington, với nhiệm vụ xác định những cáo buộc chống lại ông Assange.

Nếu thông tin về việc thành lập ban bồi thẩm trên là chính xác, thì việc buộc tội ông Assange sẽ sớm diễn ra.

Ông chủ trang mạng WikiLeaks đã trở thành người bị truy nã gắt gao nhất thế giới sau khi cung cấp cho nhiều tờ báo hàng đầu ở Mỹ và châu Âu 250.000 điện tín ngoại giao nội bộ của Mỹ hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Ông Assange hiện đang bị giam giữ ở Anh để chờ phiên xét xử thứ hai (dự kiến trong ngày 14/12) vì những cáo buộc cưỡng bức và quấy rối tình dục tại Thụy Điển, quốc gia đang yêu cầu dẫn độ ông này.

Tuy nhiên, luật sư Stephens khẳng định Thụy Điển chắc chắn sẽ không tuân theo luật pháp Mỹ, nước đòi dẫn độ ông Assange về Mỹ ngay sau khi lời buộc tội đối với ông này chính thức được đưa ra. Luật sư người Anh cho biết thêm rằng vụ việc cưỡng bức và quấy rối tình dục ở Thụy Điển "chỉ là cái cớ và công cụ để giam giữ thân chủ của ông."

Từ hai tuần nay, chính quyền Mỹ đã nhiều lần nhắc lại rằng họ muốn và đang nghiên cứu khả năng truy tố nhà sáng lập WikiLeaks theo Đạo luật về Gián điệp của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục