Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2: Ronaldo giúp đội nhà thở "thoi thóp"

Ronaldo đã khiến bảng G trở nên kịch tính hơn, khi có đường chuyền tuyệt vời để Varela thực hiện pha đánh đầu, mang về trận hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha trước Mỹ.
Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2: Ronaldo giúp đội nhà thở "thoi thóp" ảnh 1Nani mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. (Nguồn: AFP)

Bàn gỡ hòa 2-2 của Varela từ đường chuyền của Cristiano Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha tiếp tục "thoi thóp" sau trận hòa 2-2 với Mỹ ở bảng G của World Cup 2014.

Tuy nhiên, kết quả này cũng không khiến cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha rộng rãi hơn là bao khi họ chỉ mới có 1 điểm sau hai lượt trận.

Ở lượt cuối, nếu Mỹ và Đức (cùng 4 điểm) hòa nhau thì dù Bồ Đào Nha có thắng Ghana với tỷ số bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng vẫn sẽ bị loại.

Còn trong trường hợp trận đấu đó kết thúc với tỷ số thắng-thua thì Bồ Đào Nha sẽ phải thắng Ghana ít nhất từ bốn bàn cách biệt trở lên mới có cơ may đi tiếp.

Trước thềm trận đấu với Mỹ, huấn luyện viên Paulo Bento cảnh báo các học trò rằng họ có thể đóng gói tư trang ngay từ bây giờ nếu không vượt qua Mỹ.
Bồ Đào Nha đang tổn thất nặng về nhân sự. Fabio Coentrao đã phải sớm nói lời chia tay World Cup, trong khi tiền đạo Hugo Almeida chấn thương gân khoeo còn thủ môn dự bị Rui Patricio cũng dính chấn thương ở đùi, trong khi Pepe thực hiện án phạt thẻ đỏ.

Đội hình ra sân
 
Mỹ: Howard, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey (c), Bedoya, Jones, Beckerman, Zusi, Cameron, Johnson.
 
Bồ Đào Nha: Beto, Bruno Alves, Veloso, Ronaldo (c), Moutinho, Costa, Meireles, Nani, A. Almeida, Pereira, Postiga.

Trọng tài: Nestor Pitana (Argentina)

Những lo lắng về chấn thương của Ronaldo đã được gạt sang một bên khi tên anh có trong danh sách ra sân của đội tuyển Bồ Đào Nha. Và điều người ta chờ đợi lúc này đó là liệu anh có giúp được đội nhà vượt qua Mỹ hay không mà thôi.
Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2: Ronaldo giúp đội nhà thở "thoi thóp" ảnh 2So đồ đội hình ra sân của hai đội
Trận đấu chính thức bắt đầu. Mỹ là đội tuyển giao bóng trước.
Nani 5: 0-1

Phút thứ 5:
Nani đã ghi bàn thắng mở t3 số cho Bồ Đào Nha sau cú dứt điểm cận thành. Đâ cũng là bàn thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha tại World Cup 2014.
Phút thứ 8: Sau bàn thắng mở tỷ số của Nani, Bồ Đào Nha đang thi đấu rất tự tin và chủ động kiểm soát bóng để gây sức ép lên phần sân đối phương.
Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2: Ronaldo giúp đội nhà thở "thoi thóp" ảnh 3
Phút 13: Thủ quân Dempsey của Mỹ đã tạo ra nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Beto. Tuy nhiên, cú sút phạt ngay sát vòng 16m50 của anh lại đi vọt xà ngang.
Phút 16: Bồ Đào Nha đã phải có sự thay người bất đắc dĩ khi Postiga không thể tiếp tục thi đấu. Người vào thay anh là Eder. Vấn đề lực lượng rõ ràng đang là sức ép rất lớn với HLV Paulo Bento.
Phút 24: Bradley đặt khung thành của Beto vào thế chống đỡ với cú sút từ xa rất căng, nhưng vẫn chưa thể mang về bàn thắng cho đội tuyển Mỹ.
Phút 29: Bradley thực hiện cú sút xa vượt qua tầm với của thủ thành Beto. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Bồ Đào Nha một cách đáng tiếc.
Phút 32: Mỹ có tình huống phản công rất nhanh. Johnson đã có xử lý bóng rất tinh tế rồi tung ra cù sút căng song anh vẫn chưa thể mang về bàn thắng cho đội nhà.
Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2: Ronaldo giúp đội nhà thở "thoi thóp" ảnh 4Cú sút thành bàn của Nani. (Nguồn: AFP)
Phút 34: Trong khoảng 10 phút đã qua, đội tuyển Mỹ đã tung ra không dưới 4 cú sút về phía khung thành của Beto, nhưng vẫn chưa lần nào thành công.
Phút 36: Ronaldo tung ra cú sút đầu tiên về phía khung thành của đội tuyển Mỹ nhưng nó không quá khó đối với thủ thành dày dạn kinh nghiệm Howard.
Phút 42: Bồ Đào Nha có được tình huống tấn công rất nhanh và bài bản. Ronaldo có đường chuyền để Nani tung ra cú sút rất căng nhưng bị Howard cản phá.
Phút 43: Ronaldo đã thực cú sút phạt siêu tệ khi anh đưa bóng đi lên khán đài. Rõ ràng, Ronaldo vẫn chưa có được phong độ tốt nhất của mình ngay cả trong những tình huống cố định như vừa rồi.
Phút 45: Nani suýt bóng đi trúng cột dọc bật ra,. Ngay sau đó, Eder đã uy hiếp khung thành tuyển Mỹ nhưng thủ thành Howard đã chơi xuất sắc cứu thua cho đội nhà.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Bồ Đào Nha. Pha lập công duy nhất được thực hiện bởi Nani.
Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Bồ Đào nha đang là đội bóng kiểm soát thế trận.
Phút 49: Johnson bên phía đội Mỹ có pha tạt bóng nguy hiểm buộc thủ thành Beto phải bay người cản phá. Trong tình huống tạt bóng của Johnson, bóng đã chạm chân một cầu thủ Bồ Đào Nha nên đã đổi chiều khá nguy hiểm.
Phút 55: Bradley đã tỏ ra kém may mắn khi cú sút vào khung thành mà thủ môn Beto đã bỏ trống lại đi trúng một cầu thủ Bồ Đào Nha đi hết đường biên ngang. Đây cũng chính là cơ hội thuận lợi nhất mà tuyển Mỹ có được. Costa chính là người đã cứu thua cho Bồ Đào Nha.
Phút 62: Ronaldo lại gây thất vọng với cú sút rất tệ đưa bóng đi rất xa so với khung thành của Mỹ. Tuy nhiên, trong pha bóng này, nếu Ronaldo chơi đồng đội hơn thì rất có thể cơ hội sẽ lớn hơn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Jones 64: 1-1

Phút 64:
Jermaine Jones đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, khi tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ thành Beto. Trận đấu giờ lại trở về vạch xuất phát.
Phút 66: Bồ Đào Nha đang nỗ lực dâng lên đề tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số. Nếu không thắng ở trận này, Ronaldo và đồng đội có nguy cơ phải dừng cuộc chơi sau vòng bảng.
Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2: Ronaldo giúp đội nhà thở "thoi thóp" ảnh 5Tình huống cứu thua của Costa.
Phút 69: Varela vào sân thay cho Meireles. Huấn luyện viên Bento đang muốn thay đổi lối chơi để mang về lợi thế cho đội nhà.
Mỹ - Bồ Đào Nha 2-2: Ronaldo giúp đội nhà thở "thoi thóp" ảnh 6Jones gỡ hòa cho tuyển Mỹ
Dempsey 81: 2-1

Phút 81:
Dempsey đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, trong pha bóng này, Bradley là người có cô lớn khi thực hiện đường chuyển chuẩn xác cho Dempsey.


Phút 88: Bồ Đào Nha đang nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng vớt vát hy vọng. Nếu thua trận này, Bồ Đào Nha sẽ chính thức bị loại.
Phút 89: Ronaldo thực hiện cú lắc đầu khá đẹp mắt về phía khung thành của Howard nhưng không thể thành công.
Trận đấu được bù giờ 5 phút.
Varela 90+5: 2-2

Phút 90+5:
Dù không ghi bàn song Cristiano Ronaldo đã khiến bảng H trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, khi có đường chuyền tuyệt vời để Varela thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác, mang về trận hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha.
Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha muốn đi tiếp họ buộc phải thắng Ghana trong khi hy vọng trận Đức - Mỹ sẽ có kết quả thắng thua.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục