Mỹ bỏ lại vũ khí hạt nhân ở Greenland

Ngày 10/11, tổ hợp truyền thông BBC của Anh dẫn thông tin từ những người có liên quan và các tài liệu đã được giải mật của Mỹ cho biết nước này đã bỏ lại vũ khí hạt nhân dưới lớp băng ở Bắc Greenland thuộc Đan Mạch.

Ngày 10/11, tổ hợp truyền thông BBC của Anh dẫn thông tin từ những người có liên quan và các tài liệu đã được giải mật của Mỹ cho biết nước này đã bỏ lại vũ khí hạt nhân dưới lớp băng ở Bắc Greenland thuộc Đan Mạch.

Vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ triển khai một số máy bay ném bom B-52 được trang bị vũ khí hạt nhân tại căn cứ không quân Thule ở Greenland để sẵn sàng bay thẳng đến thủ đô Mát-xcơ-va của Liên Xô (trước đây) trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ. Ngày 21/1/1968, một trong số những máy bay trên đã rơi xuống vùng biển cách căn cứ Thule vài dặm trong khi đang bay trên bầu trời Greenland.

Các tài liệu chính thức trước đó của Mỹ liên quan vụ rơi máy bay này khẳng định 4 đơn vị vũ khí hạt nhân trên chiếc máy bay gặp nạn đã được "hủy bỏ". Các nhân viên điều tra sau đó phát hiện ra rằng số lượng mảnh vỡ và bụi phóng xạ tìm thấy tại hiện trường chỉ tương đương 3 đơn vị vũ khí hạt nhân chìm theo máy bay.

Với lập luận này, họ cho rằng có thể vẫn còn một quả bom hạt nhân nằm dưới lớp băng ở Greenland.

Tuy nhiên, các chuyên gia hạt nhân cho rằng trong môi trường nước biển sâu như vậy, vật liệu phóng xạ trong quả bom "mất tích" sẽ phân hủy và trở nên vô hại.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin trên của BBC./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục