Mỹ bổ nhiệm các phái viên tại Trung Đông

Trong một động thái thể hiện sự đoạn tuyệt nhanh chóng với chính sách của chính quyền cựu Tổng thống George W.Bush, ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã bổ nhiệm ông George Mitchell làm Đặc phái viên tại Trung Đông và ông Richard Holbrooke làm phái viên tại Afganistan và Pakistan.

Trong một động thái thể hiện sự đoạn tuyệt nhanh chóng với chính sách của chính quyền cựu Tổng thống George W.Bush, ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã bổ nhiệm ông George Mitchell làm Đặc phái viên tại Trung Đông và ông Richard Holbrooke làm phái viên tại Afganistan và Pakistan.

Ông Mitchell là cựu Thượng nghị sĩ và là nhà trung gian hòa bình ở Bắc Ailen. Trọng trách của ông trên cương vị mới là tìm giải pháp cho cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine cũng như kiến tạo hòa bình cho cả khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Holbrooke là kiến trúc sư của Hiệp định hòa bình Dayton, văn kiện đã chấm dứt cuộc chiến tranh ở Bosnia and Herzegovina. Ông sẽ đảm đương nhiệm vụ thực hiện một chiến lược hợp nhất trong chính sách của Mỹ về Afganistan và Pakistan. Theo ông, Afganistan và Pakistan là hai quốc gia "khác biệt" nhưng lại gắn liền với nhau bởi lịch sử và quan hệ sắc tộc.

Theo giới quan sát, quyết định bổ nhiệm hai chính khách uy tín trên đồng nghĩa với việc chính quyền của tân Tổng thống Obama đang đưa ra một biện pháp can dự mới trong các vấn đề toàn cầu và đây là một sự chuyển hướng so với chính sách của cựu Tổng thống Bush, người đã từng phản đối việc chuyển hướng này.

Phát biểu trong lễ bổ nhiệm ông Mitchell l và ông Holbrooke, Tổng thống Obama bày tỏ mong muốn tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài giữa Israel và người Palestine, đồng thời khẳng định Washington "ủng hộ một hệ thống đáng tin cậy để đảm bảo chấm dứt buôn lậu (vũ khí) vào Dải Gaza".

Tân Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza.

Về tại Afganistan và Pakistan, Tổng thống Obama khẳng định tình hình ở hai quốc gia này đang xấu đi và khu vực này hiện là "mặt trận trung tâm" của cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục