Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên về liên minh toàn cầu chống IS

Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria Jim Jeffrey sẽ đồng thời là đặc phái viên về liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên về liên minh toàn cầu chống IS ảnh 1Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria Jim Jeffrey. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria Jim Jeffrey sẽ đồng thời là đặc phái viên về liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phát ngôn của bộ trên Robert Palladino nêu rõ: "Với trọng trách được giao thêm, Đại sứ Jeffrey sẽ dẫn dắt và điều phối các mối quan hệ của Bộ Ngoại giao Mỹ với Liên minh Toàn cầu nhằm đánh bại IS và các nỗ lực của Bộ nhằm thực thi tuyên bố của Tổng thống Trump về rút quân đội Mỹ khỏi Syria."

Ông Jeffrey, từng là Đại sứ Mỹ tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ đảm nhận vị trí của người tiền nhiệm Brett McGurk để lại.

Trước đó, hôm 21/12, ông Brett McGurk đã từ chức sau khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định gây tranh cãi là rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục