Mỹ bỏ tù cựu quan chức hạt nhân Nga bị cáo buộc nhận hối lộ

Tòa án Liên bang Mỹ đã tuyên phạt bốn năm tù giam đối với Vadim Mikerin, cựu Chủ tịch Công ty Tenam có trụ sở tại Mỹ thuộc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom.
Mỹ bỏ tù cựu quan chức hạt nhân Nga bị cáo buộc nhận hối lộ ảnh 1Ông Vadim Mikerin. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Theo Reuters, ngày 15/12, Tòa án Liên bang Mỹ đã tuyên phạt bốn năm tù giam đối với Vadim Mikerin, cựu Chủ tịch Công ty Tenam có trụ sở tại Mỹ thuộc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom, với cáo buộc dính líu tới âm mưu trao hợp đồng cho các công ty Mỹ để nhận hàng triệu USD tiền hối lộ.

Mùa Hè năm 2014, ông Mikerin từng thừa nhận tham gia vào việc dàn xếp khoản hối lộ hơn 2 triệu USD thông qua các tài khoản bí mật trực tuyến ở Cộng hòa Síp, Latvia và Thụy Sĩ.

Theo giới chức Mỹ, các quan chức hạt nhân Nga đã nhận các khoản hối lộ này để đổi lấy việc trao cho các công ty Mỹ hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển urani từ Nga. Trong khi đó, các luật sư của Rosatom cho biết ông Mikerin đã thực hiện hành động này một mình.

Hồi tháng Sáu năm nay, Daren Condrey, chủ sở hữu trước đó của Công ty Vận tải Logistics Quốc tế (TLI), cũng thừa nhận có dính líu tới khoản hối lộ ông Mikerin để đổi lấy các hợp đồng vận chuyển urani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục