Mỹ bỏ tù nhà khoa học Trung Quốc “làm gián điệp”

Tòa án Mỹ kết án 7 năm tù đối với 1 nhà khoa học Trung Quốc vì tội danh ăn cắp các bí mật kinh doanh trị giá hàng triệu USD của Mỹ.
Tòa án Mỹ ngày 21/12 đã kết án bảy năm tù đối với nhà khoa học 46 tuổi người Trung Quốc Huang Kexue vì tội danh ăn cắp các bí mật kinh doanh trị giá hàng triệu đôla của những doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp tầm cỡ của nước này, nhằm kiếm lợi cho Trung Quốc.

Bộ tư pháp Mỹ cho biết, Huang Kexue phạm hai tội danh nghiêm trọng. Thứ nhất, ông này đã đánh cắp bí mật nghiên cứu và chế tạo thuốc trừ sâu hữu cơ đặc hiệu phục vụ cho nông nghiệp của viện khoa học Dow AgroSciences, nơi ông từng công tác từ năm 2003-2008.

Công trình phát triển hệ thống sản phẩm thuốc trừ sâu này ước tính chi phí có thể tới hàng trăm triệu đôla.

Ông này đã bí mật lấy cắp thông tin của viện rồi chuyển chúng cho các nghiên cứu sinh tại trường Đại học Normal tại Hồ Nam, Trung Quốc nơi ông tham gia nghiên cứu.

Tội danh thứ hai là ông Huang Kexue đã ăn cắp bí mật nghiên cứu của loại enzim sử dụng cho việc chế tạo một loại thực phẩm mới vẫn chưa được thương mại hóa từ công ty Cargill (Mỹ) nơi ông làm việc vào năm 2009.

Công trình nghiên cứu enzim trên cũng ước tính tiêu tốn của công ty hàng chục triệu đôla.

Trong tháng 10/2011, tại tòa án Liên bang Ấn Độ ông Huang Kexue cũng đã nhận tội danh gián điệp kinh tế và thừa nhận đã thử vận dụng và phát triển công thức đã đánh cắp để sản xuất thuốc trừ sâu tại Trung Quốc, nhằm cạnh tranh với công ty sáng chế hiện tại.

Giới chức Mỹ cho biết việc trộm cắp các bí mật thương mại tại các công ty lớn đang ngày càng gia tăng, đây thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh kinh tế và xã hội đối với quốc gia này.

Những nước thực hiện hành vi trên như Trung Quốc có thể bỏ qua chi phí hàng triệu đôla và thời gian nghiên cứu, trong khi thu lại những món lợi khổng lồ cho quốc gia.

Trước đó, một kỹ sư người Trung Quốc cũng đã đánh cắp các tài liệu thiết kế của công ty Ford Motor mang sang Trung Quốc và đã bị kết án 70 tháng tù giam./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục