Mỹ "bơm" 5 tỷ USD cứu ngành công nghiệp ôtô

Ngày 8/4, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố chương trình hỗ trợ trị giá 5 tỷ USD với "khuyến cáo" những nhà cung cấp quan tâm tới chương trình này nên liên hệ với hai "đại gia" ôtô của Mỹ là Chrysler LLC và General Motor Corp.

Ngày 8/4, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố chương trình hỗ trợ trị giá 5 tỷ USD với "khuyến cáo" những nhà cung cấp quan tâm tới chương trình này nên liên hệ với hai "đại gia" ôtô của Mỹ là Chrysler LLC và General Motor Corp.

Theo kế hoạch, chương trình này sẽ hỗ trợ khả năng thanh toán bằng tiền mặt của các nhà cung cấp và bảo vệ việc làm với mức lương phù hợp cho người dân, đồng thời trao cho General Motor và Chrysler cơ hội tiếp cận đáng tin cậy với các bộ phận mà họ cần giao dịch.

Hai "đại gia" ôtô trên có quyền quyết định nhà cung cấp nào cần phải được hỗ trợ và cần thiết đối với họ. Ngoài ra, các nhà cung cấp cũng có thể bán các "tài sản xấu" mà họ chưa thể trả theo chương trình của chính phủ, qua một tài khoản thông thường.

Trong một tuyên bố, bộ trên bày tỏ sự hài lòng khi cả General Motor và Chrysler đều có những phản ứng tích cực đối với các chương trình hỗ trợ.

Những nỗ lực này, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính sẽ giúp ổn định ngành công nghiệp sản xuất ôtô và duy trì dòng chảy tín dụng trong ngành công nghiệp với hơn 500.000 công nhân này.

Tới nay, General Motor và Chrysler đã nhận khoản hỗ trợ 17,4 tỷ USD từ chính quyền liên bang và đang đối mặt với thời hạn chót phải trình bày cơ cấu tổ chức lại công ty. Ford, "đại gia" ôtô thứ ba của Mỹ, cho biết họ không có ý định tham gia chương trình trên của chính phủ.

Chương trình trên nằm trong nỗ lực mới nhất nhằm ổn định ngành công nghiệp ôtô đang gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục