Mỹ buộc tội cựu thủ lĩnh al-Qaeda bắt cóc con tin

Mỹ buộc tội cựu thủ lĩnh al-Qaeda tại Bắc Phi Mokhtar Belmokhtar liên quan đến vụ vây hãm đẫm máu một nhà máy khí đốt ở Algeria.
AFP đưa tin, ngày 19/7, các nhà chức trách Mỹ đã buộc tội cựu thủ lĩnh al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) Mokhtar Belmokhtar liên quan đến vụ vây hãm đẫm máu một nhà máy khí đốt ở Algeria hồi tháng Một và các tội danh khác.

Phần tử Hồi giáo người Algeria này - được cho là đứng đằng sau vụ vây hãm nhà máy nói trên, làm hơn 38 con tin, trong đó có ba người Mỹ, thiệt mạng - bị buộc tội bắt cóc và âm mưu bắt cóc con tin.

Belmokhtar, tách khỏi AQIM hồi năm 2012 để thành lập nhóm Những người ký tên bằng máu, đã tham gia vào cuộc giao tranh với lực lượng Cộng hòa Chad tại Mali và được cho là đã tử trận hồi tháng Ba.

[Mokhtar Belmokhtar: Bắt cóc ở Algeria vì al-Qaeda]

Tuy nhiên, tin này chưa bao giờ được xác nhận và nhà chức trách Mỹ ngày 19/7 cho biết tên này vẫn nằm ngoài vòng pháp luật.

Trước đó, ngày 20/1, trang mạng tin tức Sahara Media của Moritani đăng tải một đoạn video cho biết Mokhtar Belmokhtar đã nhận tiến hành vụ bắt cóc hàng loạt con tin tại Algeria là nhân danh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đồng thời kêu gọi Pháp ngừng không kích tại Mali.

Theo Sahara Media, trong đoạn video nói trên, Belmokhtar tuyên bố: "Chúng tôi nhân danh al-Qaeda thông báo chiến dịch thần thánh này. Chúng tôi đã sẵn sàng thương lượng với phương Tây và Chính phủ Algeria với điều kiện họ ngừng ném bom người Hồi giáo tại Mali."

Belmokhtar còn cho biết nhóm của hắn có "khoảng 40 chiến binh thánh chiến Hồi giáo, phần lớn đến từ các nước Hồi giáo và một số đến từ các nước phương Tây."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục