Mỹ ca ngợi quan hệ "gần gũi hơn bao giờ hết" với Afghanistan

Ngày 23/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ca ngợi mối quan hệ hữu nghị mà ông cho là “gần gũi hơn bao giờ hết” giữa Washington với Kabul.
Mỹ ca ngợi quan hệ "gần gũi hơn bao giờ hết" với Afghanistan ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Tổng thống Afghanistan Asharaf Ghani tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một dấu hiệu phản ánh rõ sự cải thiện nhanh chóng trong mối quan hệ Mỹ-Afghanistan vốn nhiều năm qua không bình yên, ngày 23/3 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ca ngợi mối quan hệ hữu nghị mà ông cho là “gần gũi hơn bao giờ hết” giữa Washington với Kabul.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry sau một ngày hội đàm với Tổng thống Afghanistan Asharaf Ghani và Nhà điều hành cấp cao Abdullah Abdullah tại Camp David, bang Maryland, cho rằng cuộc gặp mang lại hiệu quả cao ngày 23/3 giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Afghanistan phản ánh mối quan hệ hữu nghị “đã được làm sống lại và trở nên gần gũi nhất sau 14 năm cùng chia sẻ mất mát.”

Một trong những bằng chứng của mối quan hệ hữu nghị này là việc Ngoại trưởng John Kerry thông báo khoản viện trợ 800 triệu USD của Mỹ cho các chương trình cải cách và phát triển của Afghanistan.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục vận động Quốc hội cấp thêm tiền để tài trợ cho 352.000 lính của Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan đến hết tài khóa 2017 nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược và phát triển giữa Washington và Kabul.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Afghanistan Asharaf Ghani cũng khẳng định mối quan hệ đối tác với Mỹ là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Afghanistan.

Ông Ghani xác định chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa lớn, đồng thời cam kết sẽ duy trì sự đoàn kết dân tộc và quyết đánh bại các phần tử Taliban nổi dậy tìm cách lật đổ chính phủ do ông nắm quyền.

Ngày 24/3, tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sẽ hội đàm chính thức với Tổng thống Ashraf Ghani và Nhà điều hành cấp cao Abdullah Abdullah.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết chương trình nghị sự chính của cuộc hội đàm là kế hoạch rút quân của Mỹ ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Nhiều khả năng trong cuộc gặp, Tổng thống Obama sẽ chính thức thông báo với các nhà lãnh đạo Afghanistan về kế hoạch của Washington không vội vã rút quân và sẽ duy trì 9.800 lính Mỹ hiện nay tới hết năm 2016, thay vì rút bớt 5.500 quân trong năm 2015.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Kabul sang thăm Mỹ, Tổng thống Ghani thừa nhận đà rút quân là một vấn đề nội bộ rất nhạy cảm của Mỹ, nhưng bày tỏ mong muốn quân đội Mỹ tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng của Afghanistan nhằm bảo vệ những thành quả của hơn 14 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục