Mỹ: Các điều tra viên không miễn cho ông Trump tội cản trở luật pháp

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, cựu Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller bác bỏ tuyên bố "hoàn toàn vô tội" của Tổng thống Donald Trump.
Mỹ: Các điều tra viên không miễn cho ông Trump tội cản trở luật pháp ảnh 1Cựu Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin ngày 24/7, cựu Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller cho rằng nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ nằm trong những thách thức "nghiêm trọng nhất" đối với nền dân chủ Mỹ.

Ông Mueller đưa ra phát biểu trên trong buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.

[Cựu Công tố viên đặc biệt Mueller điều trần trước Quốc hội Mỹ]

Ông cũng bác bỏ tuyên bố "hoàn toàn vô tội" của Tổng thống Donald Trump và nêu rõ bản báo cáo hồi tháng 4/2019 của ông không nói như vậy, các nhà điều tra đã không miễn tội cho Tổng thống Trump trong việc gây cản trở luật pháp.

Cùng ngày, ông Mueller cũng sẽ điều trần tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục