Mỹ: Các nước không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của NATO sẽ bị "xử lý"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 tuyên bố, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có đóng góp đầy đủ cho tổ chức này sẽ bị "xử lý."
Mỹ: Các nước không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của NATO sẽ bị "xử lý" ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 tuyên bố, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có đóng góp đầy đủ cho tổ chức này sẽ bị "xử lý."

Đồng thời, ông cũng chỉ rõ rằng Đức là quốc gia ông thấy làm chưa làm tròn nghĩa vụ.

[Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng]

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra tại cuộc họp nội các với sự tham gia của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Trong cuộc họp, Tổng thư ký Stoltenberg đã ca ngợi ông Trump về công tác hỗ trợ cho NATO.

Ông Stoltenberg nêu rõ: "Sự lãnh đạo của ông về việc chi tiêu quốc phòng đã thật sự giúp tạo ra sự khác biệt.

Điều này tác động tới các đồng minh vì hiện tại tất cả đồng minh đều đang tăng ngân sách quốc phòng. Không còn nước đồng minh nào cắt giảm ngân sách nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục