Mỹ: Các thẩm phán phải công khai quà biếu và các chuyến đi miễn phí

Cùng với việc phải báo cáo tài chính hằng năm, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ phải công khai những chuyến đi miễn phí, bữa ăn được mời cũng như những món quà tặng mà họ nhận được.
Mỹ: Các thẩm phán phải công khai quà biếu và các chuyến đi miễn phí ảnh 1Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ và các thẩm phán liên bang phải công khai những chuyến đi miễn phí, bữa ăn được mời cũng như những món quà tặng họ nhận được... Đây là quy định mới được ban hành nhằm tăng cường tính minh bạch của ngành tư pháp Mỹ.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 14/3, sau khi được một ủy ban của Hội nghị Tư pháp, cơ quan hoạch định chính sách của ngành tư pháp Mỹ, thông qua.

Nội dung cụ thể của quy định này được nêu trong một lá thư được thẩm phán Roslynn Mauskopf - Giám đốc Văn phòng hành chính của các tòa án Mỹ - gửi Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse, người nổi tiếng với những tranh luận về cải cách các quy tắc đạo đức tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Theo Đạo luật Đạo đức trong chính phủ năm 1978, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ và các thẩm phán liên bang phải báo cáo công khai tài chính hằng năm.

[Mỹ truy tố 47 đối tượng biển thủ 250 triệu USD cứu trợ trong đại dịch]

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua luật quy định các thẩm phán báo cáo về giao dịch chứng khoán cá nhân theo định kỳ.

Ông Whitehouse đánh giá quy tắc mới sẽ giúp hạn chế việc các thẩm phán nhận quà từ các công ty như các chuyến du lịch, ăn tối, săn bắn hoặc nghỉ dưỡng miễn phí.

Theo quy định mới, các thẩm phán không phải tiết lộ những món quà như đồ ăn, nơi lưu trú hoặc giải trí do một cá nhân tặng không vì mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, họ phải khai báo việc lưu trú tại các cơ sở thương mại như khách sạn và khu nghỉ dưỡng và quà tặng chiêu đãi được trả bởi bên thứ ba không phải là người cung cấp dịch vụ trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục