Mỹ cấm bán linh kiện máy bay UAV cho Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ đã cấm xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ các linh kiện dự kiến sẽ được lắp đặt trên máy bay không người lái mới Karayel của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga đêm 6/12, Chính phủ Mỹ đã cấm Công ty WestCAM Solution xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ các cảm biến và bộ dẫn mục tiêu lazer - những linh kiện dự kiến sẽ được lắp đặt trên máy bay không người lái (UAV) mới Karayel của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tờ “Today’s Zaman”, vì lý do này mà việc cung cấp thiết bị do thám mới cho lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị lỡ thời hạn vào tháng 4/2014.

Năm 2011, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã ký với Công ty Vestel của nước này hợp đồng chế tạo máy bay không người lái Karayel. Vestel đã đặt mua của WestCAM các chi tiết cần thiết.

Theo luật pháp Mỹ, WestCAM đã xin chính phủ cấp giấy phép xuất khẩu linh kiện nhưng bị từ chối. Chính quyền Mỹ không nêu lý do khước từ.

Liên quan đến vấn đề mua sắm vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2/11, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã tham gia các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Washington bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các kế hoạch của Ankara sở hữu một hệ thống chống tên lửa tầm xa từ Trung Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Francis Ricciardone cho biết Washington bày tỏ quan ngại về triển vọng của một thỏa thuận với các công ty Trung Quốc.

Hồi tháng Mười trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đang bước vào cuộc đàm phán với Tổng Công ty CPMIEC của Trung Quốc để mua hệ thống chống tên lửa tầm xa đầu tiên của nước này.

Động thái này đã kích thích NATO và đồng minh, đặc biệt là Mỹ. Ngay lập tức, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối CPMIEC trước việc công ty này bán vũ khí và công nghệ tên lửa cho Iran và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục