Mỹ cam đoan không tìm cách kết án tử hình Snowden

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khẳng định Washington sẽ không tìm cách kết án tử hình đối với Edward Snowden, đang tá túc tại một sân bay ở Mátxcơva.

Theo bức thư gửi người đồng cấp Nga được công bố ngày 26/7, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder khẳng định Washington sẽ không tìm cách kết án tử hình đối với Edward Snowden, người tiết lộ thông tin tình báo Mỹ hiện đang tá túc tại một sân bay ở Mátxcơva.

 

Trong bức thư đề ngày 23/7 nói trên, ông Holder nhấn mạnh “những cáo buộc mà người này đối mặt không chứa khả năng đó, và Mỹ sẽ không tìm kiếm án tử hình cho dù Snowden có bị khép thêm vào những tội danh có thể dẫn đến án tử hình.”

 

Ngoài ra, nếu được dẫn độ về Mỹ, Snowden cũng sẽ không phải đối mặt với khả năng bị tra tấn và được hưởng tất cả các biện pháp bảo vệ của hệ thống tòa án dân sự Mỹ.

 

Với lá thư này, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã cố gắng xua tan những đồn đoán về điều sẽ xảy ra với Snowden nếu Nga cho Mỹ dẫn độ người này về nước để đối mặt với những tội danh tiết lộ trái phép các bí mật về những chương trình giám sát của chính phủ.

THX đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 26/7 cho biết Nga sẽ không dẫn độ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden về Mỹ.

 

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nói: "Tổng thống Vladimir Putin đã không tham gia cuộc thảo luận với phía Mỹ về vấn đề này," đồng thời cho biết thêm Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đang đàm phán với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) về số phận của Snowden./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục