Mỹ cam kết đảm bảo sự hỗ trợ với Afghanistan

Ngày 21/2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã "cam đoan" với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai rằng Washington sẽ thúc đẩy các nỗ lực tái thiết Afghanistan như là một phần của chiến lược mới trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ngày 21/2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã "cam đoan" với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai rằng Washington sẽ thúc đẩy các nỗ lực tái thiết Afghanistan như là một phần của chiến lược mới trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong một tuyên bố, văn phòng của Tổng thống Karzai cho biết bà Pelosi đã bảo đảm về những cam kết của Mỹ đối với công cuộc tái thiết Afghanistan và chiến lược mới của Mỹ cũng sẽ tập trung vào việc thúc đẩy việc tái thiết này. Tuyên bố cho biết bà Pelosi đã nói rằng việc xem xét, đánh giá lại chiến lược của Mỹ ở Afghanistan sẽ giúp cho cuộc chiến chống khủng bố hiệu quả hơn.

Trước đó, ngày 20/2, bà Pelosi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Karzai tại thủ đô Cabun trong chuyến thăm bất ngờ hai ngày của bà tới đất nước Nam Á đang bị chiến tranh tàn phá này.

Theo nữ phát ngôn viên quân đội Mỹ, mục đích chuyến thăm Afghanistan của bà Pelosi là gặp các quan chức hàng đầu của Afghanistan cũng như chỉ huy quân đội Mỹ và NATO nhằm tìm hiểu tình hình tại chỗ./.



(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục