Mỹ cam kết đổi mới quan hệ với thế giới Hồi giáo

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/8 đã cam kết "hành động cụ thể" để đổi mới quan hệ của Washington với thế giới Hồi giáo.
Trong thông điệp nhân dịp tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo sắp bắt đầu, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/8 đã cam kết "hành động cụ thể" để đổi mới quan hệ của Washington với thế giới Hồi giáo.

Phát biểu trong đoạn băng video được công bố giữa lúc khoảng 1,5 tỷ tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới đang chuẩn bị cho tháng lễ nhịn ăn và cầu nguyện, Tổng thống Obama nói: "Tôi muốn tái khẳng định cam kết về một khởi đầu mới giữa nước Mỹ và cộng đồng các tín đồ Hồi giáo toàn cầu".

Thông điệp này đã lặp lại bài diễn văn bước ngoặt của ông Obama ở Cairo (Ai Cập) hồi tháng sáu, khi ông chủ Nhà Trắng công bố dự thảo đường hướng mới cho chính sách Trung Đông của Mỹ, cam kết xua tan bầu không khí không tin tưởng lẫn nhau lâu nay giữa hai bên.

Tổng thống Obama cho rằng kể từ đó đến nay, các đại sứ quán Mỹ tại những quốc gia Hồi giáo đã tổ chức tham vấn với chính phủ cũng như công dân nước sở tại và ông giờ đây "tập trung theo đuổi những hành động cụ thể".

Tổng thống Mỹ nói: "Chúng tôi đã lắng nghe. Chúng tôi đã nghe được quan điểm của các bạn". Ngoài ra, ông cũng cam kết "kiên định" ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel, và "kết thúc cuộc chiến tại Iraq một cách có trách nhiệm" cũng như cô lập các phần tử cực đoan tại Afghanistan và Pakistan nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và an toàn hơn.

Trong tháng lễ Ramadan, tất cả những người Hồi giáo trưởng thành, các em nam từ 10 tuổi trở lên và các em nữ đến tuổi dậy thì đều nhịn ăn, uống từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Sau tháng lễ là đến lễ Idul Fitri, lễ tôn giáo quan trọng nhất trong năm của người theo đạo Hồi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục