Mỹ cam kết hợp tác với Saudi Arabia trong cuộc chiến chống IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm với tân Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud về hợp tác song phương trong cuộc chiến chống IS.
Mỹ cam kết hợp tác với Saudi Arabia trong cuộc chiến chống IS ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm với tân Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud. (Ảnh: AP)

Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dẫn đầu phái đoàn quan chức cấp cao nước này tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và có cuộc hội đàm với tân Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud để thảo luận về hợp tác song phương trong cuộc chiến chống phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, trong chuyến thăm chỉ kéo dài vài giờ này, Tổng thống Obam và Quốc vương Saudi Arabia đã bàn về chiến dịch chống IS, sự cần thiết của việc tiếp tục viện trợ cho phe đối lập tại Syria và thúc đẩy thống nhất Iraq.

Cũng tại cuộc gặp này, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về thị trường dầu mỏ và năng lượng, song không đề cập tới vấn đề giá dầu đang "nóng" hiện nay.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Saudi Arabia đầu tiên kể từ khi Quốc vương Salman nhận ngôi báu sau khi cha ông, Quốc vương Abdullah, qua đời ngày 23/1 vừa qua.

Tổng thống Obama đã rút ngắn chuyến thăm Ấn Độ và tới Saudi Arabia để chia buồn với chính phủ và người dân nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục