Mỹ cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng với Ấn Độ

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 8/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương Ấn-Mỹ.
Mỹ cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng với Ấn Độ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Reuters)

Hãng ANI News đưa tin, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 8/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương Ấn-Mỹ.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết: “Trong cuộc điện đàm đầu tiên, Bộ trưởng Mattis cam kết thúc đẩy những tiến bộ đạt được vài năm gần đây trong hợp tác quốc phòng song phương, nhấn mạnh đến tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Mỹ-Ấn và vai trò của Ấn Độ trong thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu.”

Cũng theo tuyên bố trên, hai bên cũng khẳng định cam kết duy trì đà thúc đẩy những nỗ lực quốc phòng song phương chủ chốt để ký Sáng kiến Công nghệ và Thương mại quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục