Mỹ cam kết ủng hộ lập Nhà nước Palestine độc lập

Tổng thống hai nước đã xem xét biện pháp có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/7 đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas để thảo luận về những biện pháp hướng tới xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết hai Tổng thống ''đã xem xét các biện pháp nhằm tiến hành các cuộc hòa đàm trực tiếp trong tương lai gần" để có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, trong khi vẫn đảm bảo hòa bình và an ninh của Israel.

Tổng thống Obama cũng đánh giá cao vai trò của ông Abbas và cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể cho việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập sống trong hòa bình và ổn định bên cạnh Israel.

Về phía Palestine, Tổng thống Abbas đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về "quyết tâm theo đuổi tiến trình hòa bình nghiêm túc, liên tục và tiến tới việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Palestine kể từ năm 1967 và xây dựng một Nhà nước Palestine độc lập."

Cuộc điện đàm trên diễn ra sau chuyến công du tới Mỹ được dư luận quan tâm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tuần này. Trong chuyến thăm, ông Netanyahu cũng đã ngỏ ý sẵn sàng khởi động các cuộc hòa đàm trực tiếp với người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục