Mỹ cần 10 năm để sản xuất thay thế các động cơ tên lửa của Nga

Chủ tịch tập đoàn tên lửa vũ trụ Energia Vladimir Soltsev cho biết Mỹ sẽ mất tới 10 năm và khoảng 3 tỷ USD để chế tạo động cơ tên lửa thay thế động cơ RD-181 của Nga.
Mỹ cần 10 năm để sản xuất thay thế các động cơ tên lửa của Nga ảnh 1Tên lửa Mỹ. (Nguồn: americaspace.com)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Chủ tịch tập đoàn tên lửa vũ trụ Energia Vladimir Soltsev cho biết Mỹ sẽ mất tới 10 năm và khoảng 3 tỷ USD để chế tạo động cơ tên lửa thay thế động cơ RD-181 của Nga.

Ông Soltsev nói: "Nếu nói về việc chế tạo động cơ ở Mỹ, tất nhiên mọi cường quốc đều có khả năng, câu hỏi đặt ra là để làm gì? Theo tính toán của tôi, sẽ cần tới 3 tỷ USD hoặc hơn thế, và từ 7 đến 10 năm."

Chủ tịch Energia đánh giá dù vậy, kết quả của dự án sản xuất có thể rất mơ hồ, chưa chắc đã thu được thành công.

Nhà lãnh đạo của Energia nhận định thêm chưa bên nào có ý định “từ bỏ” hợp tác quốc tế.

Trước đây, ông Solstev đã cho biết hãng Energomash đang dự định cung cấp cho Orbital Sciencis của Mỹ 60 động cơ RD-181 mới, 20 chiếc trong đó đã được ký hợp đồng. Giá trị hợp đồng vào khoảng 1 tỷ USD, bao gồm loạt các dịch vụ đi kèm.

Ông Solstev đã đại diện cho Energomash tham gia thảo luận hợp đồng với vai trò giám đốc điều hành của doanh nghiệp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục