Mỹ cân nhắc áp dụng một loạt hành động trừng phạt Myanmar

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington đang cân nhắc áp dụng một loạt hành động trừng phạt liên quan sự đối xử của Myanmar với cộng đồng Hồi giáo Rohingya.
Mỹ cân nhắc áp dụng một loạt hành động trừng phạt Myanmar ảnh 1Người tị nạn Rohingya tại khu vực Ukhia, trên biên giới Bangladesh-Myanmar sau khi rời bỏ nhà cửa tránh xung đột ở Rakhine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters/AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/10 thông báo Washington đang cân nhắc và sẽ áp dụng một loạt hành động trừng phạt liên quan đến sự đối xử của Myanmar với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya, trong đó gồm các biện pháp trừng phạt có mục tiêu theo luật Magnitsky toàn cầu.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Chúng tôi vô cùng quan ngại về những sự kiện gần đây tại bang Rakhine của Myanmar và các hành vi ngược đãi bạo lực mà người Rohingya cũng như những cộng đồng khác phải chịu đựng.

[EU yêu cầu điều tra các vụ tấn công người Rohingya ở Myanmar]

Điều cấp thiết là bất kỳ những cá nhân hay những thực thể nào liên quan đến cáchành động tàn ác đó, trong đó có những người không làm việc cho nhà nước hay dân phòng tự phát, sẽ phải chịu trách nhiệm."

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ rút lại viện trợ quân sự từ các sĩ quan và đơn vị Myanmar liên quan tới bạo lực nhằm vào cộng đồng Rohingya, dẫn đến cuộc di cư lớn sang nước láng giềng Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục